Cô thợ may U50 được hỏi cưới chỉ sau 5 ngày được Tô Nhi A mai mối

TTGĐ - Chỉ sau 2 tuần được se duyên tại “Hẹn ăn trưa” do Tô Nhi A làm mai mối, cặp đôi U50 gửi thiệp cưới đến ekip khiến ai cũng bất ngờ trong hạnh phúc.


Mới đây, cặp đôi từng để lại nhiều ấn tượng tại “Hẹn ăn trưa” tập 369 - Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, Bình Phước, làm xây dựng - cơ khí) và Nguyễn Thị Tố Duyên (46 tuổi, TP Hồ Chí Minh, chủ tiệm may), đã gây bất ngờ khi gửi thiệp cưới đến ekip chương trình, thông báo sẽ chính thức về một nhà vào tháng 7 năm nay.

Được biết, cặp đôi cùng tham gia ghi hình vào ngày 13.3 và đã cho nhau cơ hội tiếp tục tìm hiểu để tiến xa hơn. Nhưng chỉ sau 5 ngày được bà mối Tô Nhi A ghép đôi, Văn Phúc đã ngỏ lời xin cưới và được Tố Duyên đồng ý.

Với vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn, Tố Duyên gây ấn tượng với nhà trai ngay lần gặp mặt đầu tiên. Xuất hiện trong chiếc áo dài hồng nhẹ nhàng do đích thân mình tự may, nhà gái tâm sự về lí do vẫn chăn đơn gối chiếc: “Tôi từng trải qua hai mối tình, lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là chị cả nên tôi chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình. Bây giờ có tuổi, tôi mới nghĩ đến lập gia đình”.

Về phía nhà trai, chia sẻ tại chương trình, Văn Phúc cho biết, đã kết hôn năm 24 tuổi, sau 8 năm chung sống cùng vợ cũ và có 2 bé gái, gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn khó có thể hàn gắn nên cả hai quyết định ra tòa li hôn sau 8 năm li thân.

7 năm sau đổ vỡ hôn nhân, khi vết thương lòng tạm nguôi ngoai, anh quyết định cho mình cơ hội lần nữa để tìm kiếm hạnh phúc nên đăng ký tham gia show hẹn hò.

“Hằng ngày đi làm rồi về nhà chỉ có một mình cũng buồn nên tôi mong muốn tìm kiếm một người đơn giản để bầu bạn sớm tối. Tôi cũng theo dõi chương trình hơn 2 năm nay và thấy chương trình rất hay, dành cho những người bận bịu tham gia để tìm kiếm mái ấm gia đình nên tôi quyết định đăng kí”, Văn Phúc cho biết.



Trong khi đó, Tố Duyên vì gia đình hối thúc nên quyết định nhờ “Hẹn ăn trưa” mai mối vì nhận thấy những người tham gia chương trình đều là những người đàng hoàng và thật tình muốn tìm kiếm bạn đời. Cô cho biết, phải chờ đợi đến hơn 1 năm mới may mắn gặp đúng “ý trung nhân”.

Nên duyên tại “Hẹn ăn trưa”, ngay sau buổi ghi hình, cả hai đã có buổi hẹn hò và thẳng thắn chia sẻ với nhau những quan điểm về cuộc sống hôn nhân, gia đình.

“Nếu Duyên chấp nhận, tôi sẽ đưa Duyên ra mắt gia đình, tiến hành làm giấy tờ đăng kí kết hôn và chọn ngày giờ tổ chức đám cưới vì cả hai đã lớn tuổi, không thể tìm hiểu thêm 1 năm hay 2 năm nữa. Duyên đã đồng ý và chúng tôi quyết định về bên nhau” - anh Phúc cho biết.

Vì vậy, 5 ngày sau, Tố Duyên đã ra mắt gia đình bạn trai và có quyết định tiến xa hơn.

Quen nhau chưa được 1 tháng đã đi đến quyết định kết hôn có thể là khoảng thời gian ngắn với nhiều người, nhưng bấy nhiêu đã đủ để sưởi ấm hai trái tim cô đơn của cặp đôi U50.

Nói về quyết định “thần tốc”, Tố Duyên thẳng thắn: “Đối với tôi thì không nhanh, vì tới tuổi này, tôi cũng hiểu và biết như thế nào là đúng. Trước đây, anh Phúc đã có gia đình, nhưng hiện tại, anh đã rõ ràng mọi thứ, không có sự ràng buộc gì cả và chúng tôi cũng được gia đình hai bên ủng hộ.

Mặt khác, tôi nhận thấy được sự đồng điệu với anh Phúc vì cả hai đều là con trưởng, đều bươn chải nhiều ngoài cuộc sống.

Anh Phúc có tính cách chân chất, thật thà và có phần “hai lúa” nên tôi rất thích, bản thân tôi cũng là người đơn giản nên không đòi hỏi cầu kì hay lãng mạn.

Vì thế, anh Phúc có nhiều điểm giống như tiêu chí tôi đưa ra, còn những thứ chưa phù hợp thì cả hai sẽ xây dựng, thay đổi thêm để có thể hòa hợp với nhau”.

Mặc dù hiện tại, cả hai đang có những khoảng cách về mặt địa lí, khi người ở TP. Hồ Chí Minh, người lại ở Bình Phước nhưng cặp đôi U50 vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm, khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trong những lần hiếm hoi gặp nhau.

Nguyên Khanh 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595