Nghe như đùa, á quân Vietnam Idol một thời Reboot bằng MV ‘đập đá’ đầu tiên ở Việt Nam

TTGĐ - Nếu Miley Cyrus từng đập tường trong MV thì Việt Nam cũng không kém cạnh với MV ‘đập đá’ đến… phát bệnh của Á quân Vietnam Idol một thời.


Vừa qua T-Yong (Việt Thắng Idol), á quân Vietnam Idol 2016 đã chính thức tái xuất bằng MV mới. Sự kiện đã thu hút khán giả lẫn dàn sao Việt nô nức kéo đến vì tò mò muốn xem MV “đập đá” đầu tiên ở Việt Nam trông như thế nào.

Sau khi bước ra khỏi chương trình Vietnam Idol, Việt Thắng Idol vẫn loay hoay trong việc lựa chọn hướng đi âm nhạc cho mình. Suốt hơn hai năm, nam ca sĩ cũng từng ra mắt một số bài hát nhưng chỉ là những sản phẩm để  “dò đường” tìm xem phong cách nào phù hợp nhất với bản thân. Cho đến khi vào giữa năm 2018, Việt Thắng có cơ hội gặp nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ và anh là người định hướng lại hình ảnh lẫn âm nhạc cho Việt Thắng. Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cũng là người gợi ý cho Việt Thắng thay đổi nghệ danh mới thành T-Yong. Đến chia vui cùng T-Yong trong ngày ra mắt MV Reboot: Ai Nô (I Know) có sự xuất hiện của hàng loạt sao Việt như: Nhóm Zero9, ca sĩ Trương Thảo Nhi “Bốn Chữ Lắm”, diễn viên Lâm Thắng (Á quân Cười Xuyên Việt 2017), MC Phong Linh…


Về ý nghĩa tên T-Yong, nam ca sĩ cho biết “T” là chữ viết tắt từ tên thật Việt Thắng, còn “Yong” trong tiếng Nhật nghĩa là “người dũng cảm”. Sự trở lại này thật sự là một cú mạo hiểm và ý nghĩa “người dũng cảm” như sự khẳng định cái tôi T-Yong trên con đường mới.

Ai Nô (I Know) là dự án âm nhạc đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp nên nam ca sĩ muốn mọi thứ phải khác với tất cả những gì bản thân đã từng thực hiện trong quá khứ. Ngoài phần âm nhạc lạ tai, T-Yong cũng đã tập luyện nghiêm ngặt để có thể có thể hình đẹp chuẩn sáu múi và vũ đạo nhuần nhuyễn.


Bài hát được “nhào nặn” với ekip hùng hậu: Tăng Nhật Tuệ (Composer/Executive Producer), JBin “Zero9” (Composer), Minh Phong (Music Producer), Bảo Kun (Mixing & Mastering)… MV Ai Nô (I Know) được thực hiện bởi DEMONX Production: Duy Xelu (Director), Nguyễn Anh Khoa (Producer), Hải Nguyễn Đức (D.O.P), Bo Nguyễn (Focus), Jason (Editor)… Đóng cặp với T-Yong xuyên suốt MV là người mẫu Ngân Lee có vẻ ngoài khá cá tính, gai góc.


Giải thích về tên bài hát Ai Nô (I Know) nghe khó hiểu, T-Yong tiết lộ ban đầu bài hát chỉ có tên I Know nhưng trong quá trình thực hiện, cả ekip nhận thấy nếu chỉ để tên như vậy sẽ khó gây được ấn tượng. Vì vậy cuối cùng T-Yong cùng ekip thống nhất thay đổi thành Ai Nô (I Know). Ai Nô là phiên âm tiếng Việt từ I Know như một cách chơi chữ nhằm gây tò mò về sản phẩm. T-Yong cũng tiết lộ thêm, dù đã sống trong Sài Gòn khá lâu nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bị… nói ngọng. Chẳng hạn như I Knowthì lâu lâu lại quên đọc là Ai Nô hay Ai Nâu. Nên tên bài hát xem như cũng có một phần tạm gọi là cá nhân của T-Yong trong đó.


Ai Nô (I Know) gần như là MV Việt Nam đầu tiên có cảnh “đập đá”. Để có được cảnh “đập đá” thoáng qua rất nhanh như trên MV, cả ekip đã phải mất đến 5 tiếng cho việc set up lẫn quay hình. Cảnh quay thực hiện lúc nửa đêm, một bên là hơi nóng từ trường quay, một bên là ghế làm bằng nước đá lại rất lạnh. Cộng với việc phải khuân búa thật khổng lồ nên sau khi thực hiện quay hình, cả ekip tưởng chừng như phải đưa T-Yong… nhập viện vì mất sức.

Huy Khôi
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595