“Nàng thơ Mắt biếc” tạm dừng phim ảnh, mở tiệm cơm tấm vì lý do này

TTGĐ - Xuất hiện tại chương trìnhTay phải tay trái tập 20, Trúc Anh tiết lộ về những áp lực với sự nghiệp diễn xuất và chia sẻ lý do vắng bóng trên màn ảnh suốt 2 năm qua.


Trúc Anh tên đầy đủ là Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1998) là diễn viên trẻ đầy tiềm năng, từng tham gia các bộ phim như Ngốc ơi tuổi 17, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Mắt biếc, Thiên thần hộ mệnh... Sở hữu nhan sắc thanh tú, đôi mắt to tròn và diễn xuất ấn tượng qua vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc, Trúc Anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Nói về cơ duyên bất ngờ đến với nghề, Trúc Anh cho biết trước đây đã có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật thông qua việc đóng quảng cáo. Dù vậy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Chiêm nghiệm lại quá trình làm nghề tuy chưa đủ dài nhưng cũng có cơ hội thử thách qua nhiều thể loại, nữ diễn viên cho biết vai diễn trong phim Thiên thần hộ mệnh để lại ấn tượng sâu sắc đối với cô. "Đa số tôi chỉ đóng những vai nhẹ nhàng, hồn nhiên, ngây thơ trong trẻo thôi nhưng Thiên thần hộ mệnh là thể loại phim và vai diễn khó hơn những vai khác. Nó gai góc và nhiều cảnh tâm lý nặng mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm", người đẹp sinh năm 1998 nói.


Trúc Anh chia sẻ cô chưa từng được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nên phần lớn đều vừa làm vừa học, tự tìm cách lấy tâm lý khi ra set quay. Thỉnh thoảng, người đẹp 9X cũng gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn khi muốn thoát tâm lý như những diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Hà Lan của Mắt biếc bộc bạch: "Thời gian đầu tôi chưa hiểu về nghề và đây cũng không phải ước mơ từ nhỏ nên tôi chưa hình dung gì về áp lực, mặc dù tôi đi casting phim nhiều và rớt cũng nhiều. Mỗi lần rớt, tôi chỉ buồn và thất vọng thôi, nhưng lúc đó cũng còn rất vô tư. Còn bây giờ mình đã có một chút thành công và được mọi người biết đến nhiều hơn thì những gì mình làm không còn được vô tư như trước mà sẽ luôn có sự áp lực và căng thẳng".

Trò chuyện cùng Tú Vi và nhắc lại thời điểm với nhiều biến động trong cuộc sống từ việc bị bệnh, thay đổi ngoại hình đến những lùm xùm không đáng có, Trúc Anh tâm sự cô cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh và động viên. Giờ đây nữ diễn viên đã có thể bình tâm, cân bằng cuộc sống và trở lại với phim ảnh.


"Tôi ý thức được việc giữ cân nặng và nhan sắc là trách nhiệm đối với nghề của mình. Khi vừa nhận ra cân nặng đi quá giới hạn là tôi làm mọi cách để nó xuống ngay. Dĩ nhiên là mình chọn những cách giảm cân khoa học bằng cách giảm cân từ từ chứ không ép cân. Tôi tập thể dục, pilates, ăn uống lành mạnh. Mình không cần ăn uống kham khổ vì như thế sẽ rất hại và giảm cân cũng phải có quy trình rõ ràng", Trúc Anh nói.

Trong khoảng 2 năm qua, Trúc Anh vắng bóng màn ảnh để cân bằng cuộc sống và tập trung thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Gần đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ làm bà chủ của chuỗi cơm tấm. Hiện tại, thương hiệu đồ ăn của nữ diễn viên đã có hai cơ sở đi vào hoạt động và một cơ sở sắp khai trương. Trúc Anh cho hay ý định mở quán cơm tấm là để nối tiếp ước mơ của mẹ. "Mẹ tôi khởi nghiệp món cơm tấm này từ năm 1993, vì một vài lý do mà phải gác lại chuyện buôn bán nhưng ước mơ đó vẫn luôn ấp ủ trong tôi. Bắt đầu từ mùa dịch thì trong lòng tôi dâng trào mong muốn mang đồ ăn ngon đến mọi người và thế là tôi quyết định mở quán", cô tâm sự.

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình kinh doanh, nữ diễn viên thừa nhận vì là nghệ sĩ nên ít nhiều cũng bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên cô may mắn vì luôn có mẹ và các cộng sự bên cạnh để cùng bàn bạc và thảo luận.

Huy Khôi 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595