Nga cấm nhập cảnh vô thời hạn với tỷ phú Mark Zuckerberg

TTGĐ - Tỷ phú Mark Zuckerberg - CEO của Meta và 28 người Mỹ khác "bị từ chối nhập cảnh vào Nga vô thời hạn".


Nga vừa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với tỷ phú Mark Zuckerberg - CEO của Meta (công ty mẹ Facebook) và 28 công dân Mỹ khác. Đây được xem như hành động đáp trả những lệnh trừng phạt của Mỹ với các quan chức và doanh nhân Nga.

Danh sách trừng phạt mới nhất của Nga còn có Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng một số quan chức Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ, CEO Ryan Roslansky của LinkedIn và người dẫn chương trình George Stephanopoulos của đài ABC.

"Những cá nhân này bị từ chối nhập cảnh vào Nga vô thời hạn", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Danh sách trừng phạt không bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như CEO Twitter Parag Agrawal hay CEO Google Sundar Pichai.

Trước đó, Nga công bố lệnh trừng phạt với Tổng thống Mỹ Joe Biden và sau đó là các lệnh trừng phạt với 398 thành viên Quốc hội Mỹ.

Vào tháng 3 năm nay, Nga cũng ra lệnh cấm các mạng xã hội Facebook, Instagram của Meta và gọi công ty này là "tổ chức cực đoan". Trong khi đó, mạng xã hội việc làm LinkedIn đã bị chặn tại Nga từ năm 2017.

Lệ Thủy
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595