29 năm hôn nhân viên mãn, Hoa hậu Diệu Hoa xứng danh biểu tượng hạnh phúc của làng hoa hậu Việt

TTGĐ - Sau 29 năm, Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi đạt được thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã người Ấn Độ.


Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, gia đình Hoa hậu Diệu Hoa đã thực hiện bộ ảnh mới, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.


Xuất hiện trong bộ ảnh gia đình ấm áp có hoa hậu cùng ông xã người Ấn Độ và hai cô con gái là Diệu My và Diệu Ly, vắng cậu út Hoàng Phi do bận rộn với việc học tại Mỹ. Chụp xong bộ ảnh, cô gái lớn Diệu My cũng phải bay về Mỹ gấp vì lo cho việc học tập và công việc làm thêm.


Từ nhiều năm nay, gia đình Hoa hậu Diệu Hoa luôn duy trì truyền thống đón Tết tại Việt Nam. Dù bận rộn với công việc thế nào, vợ chồng người đẹp đều sắp xếp thời gian để gia đình quây quần những ngày đầu năm mới, nhằm duy trì giá trị truyền thống của người Việt. Bên cạnh đó, vợ chồng Diệu Hoa còn giữ thói quen mỗi năm đều trở về Ấn Độ thăm bố mẹ chồng.


Hoa hậu Diệu Hoa được khán giả yêu mến gọi cô là biểu tượng hạnh phúc trong làng hoa hậu Việt. Người đẹp gốc Hà Nội kết hôn cùng chồng doanh nhân Maneesh sau hai năm cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990. Cuộc hôn nhân của Diệu Hoa và Maneesh thêm viên mãn với 3 thiên thần lai đáng yêu, hai cô con gái xinh đẹp cùng cậu út lanh lợi, thông minh.


Dù đã 53 tuổi, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn tự tin diện những thiết kế gam màu trẻ trung hợp xu hướng như hồng, vàng, cam. Hai cô con gái Diệu My với nụ cười rạng rỡ toả nắng và Diệu Ly (áo dài xanh) được khen ngợi là thừa hưởng vẻ đẹp lai, cuốn hút và duyên dáng không kém cạnh mẹ.


Nói về cuộc hôn nhân 29 năm hạnh phúc, Diệu Hoa từng tự hào chia sẻ: “Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người. Tôi luôn biết ơn dư luận đã dành cho tôi nhiều thiện cảm, nhiều nhận xét tốt đẹp và coi đó là sự khích lệ để tôi chú ý tự hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mỗi người một duyên phận và tôi hài lòng với những gì mình đang có".


Diệu Hoa sinh năm 1969, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Cô là người tài sắc vẹn toàn, không chỉ sở hữu vẻ đẹp quý phái mà còn nổi tiếng là hoa hậu đa tài, học thức.


Diệu Hoa được ghi vào danh sách kỷ lục Việt Nam với tư cách “Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất” khi nói được 5 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan). Người đẹp từng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hiện tại, hoa hậu chọn cho mình cuộc sống an yên, ít xuất hiện tại các hoạt động showbiz để tập trung kinh doanh, vun vén tổ ấm

Khôi Nguyên
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595