Mỹ Lệ chưa bao giờ ngại nói về những vấn đề chưa đẹp trong showbiz

TTGĐ - Tập 21 Đời Nghệ Sỹ sẽ giới thiệu đến quý khán giả nhân vật chính là ca sĩ Mỹ Lệ. Cô có tên thật là Hoàng Thị Nhật Lệ, sinh năm 1972 tại Quảng Bình và lớn lên ở Huế trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Từ năm lên 7 tuổi, Mỹ Lệ đã theo học đàn Violoncell tại Nhạc viện Huế và tốt nghiệp hệ chính quy 11 năm sau đó. Năm 1996, cô tốt nghiệp đại học ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Mỹ Lệ đạt được vô số thành tích nổi bật như huy chương Vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1994, huy chương Bạc Liên hoan các trường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995, giải Giọng hát triển vọng tại Liên hoan giọng hát thính phòng toàn quốc năm 1996, huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp mùa thu năm 2000,…

Vào thời điểm cách đây một năm, ca sĩ Mỹ Lệ bỗng trở thành một hiện tượng khi tung ra những ca khúc cùng các MV làm nhiều người chấn động. Với các khán giả yêu mến cũng như đồng nghiệp trong nghề, ca sĩ Mỹ Lệ dường như đã có tất cả từ sự nghiệp thành công cho tới cuộc sống gia đình viên mãn thế nhưng lại quyết định trở lại hoành tráng bằng một nghệ danh mới là Omileh khiến tất cả đều tò mò.


Ca sĩ Mỹ Lệ lý giải về nghệ danh mới nghe thì có vẻ kỳ lạ Omileh nhưng thực ra lại rất dân dã và đơn giản: “Người Huế thường gọi phụ nữ là O, mình cũng là người miền Trung nên sẽ là O Lệ. Chỉ cần nghĩ đơn giản và dễ hiểu theo tính vùng miền thôi. O Lệ hay Omileh hoặc Ô mê ly, nó mang rất nhiều hàm nghĩa trong cái tên này. Bản thân tôi cảm thấy nghệ danh này dễ dàng cho khán giả nhận diện và thích thú với cái tên này. Mỗi khi tôi nói hay viết một thứ gì thì mọi người thường hay gọi O Lệ, một sự gần gũi và thân mật rất đáng yêu, vừa mộc mạc nhưng vẫn bộc lộ được tính cách của mình. Chưa kể, bây giờ độ tuổi của tôi là O rồi chứ không còn là cô gái trẻ trung nào khác”, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ.


Với tâm thế của một ca sĩ ngôi sao ở thế hệ trước, khi trở lại đường đua âm nhạc hiện tại, Mỹ Lệ cho biết cô chưa từng có ý định đặt bản thân mình bên cạnh ai hay ở trong bất cứ cuộc đua nào để so sánh cả. Đã là nghệ sĩ theo cô phải có chất riêng và cái riêng ấy là thành công của nghệ sĩ để không lẫn lộn với một ai khác. “Mình không thể mong chờ trở thành hiện tượng để khán giả ào ào theo mình hay thành một thứ gì đó đại chúng hoàn toàn. Bản thân tôi ngay từ đầu đã không có cách làm việc này nên hình ảnh mình xây dựng cũng vô cùng đơn giản. Tôi chỉ xây dựng hình ảnh mà những người yêu mến mình thích và luôn chờ đợi sản phẩm của mình”, Mỹ Lệ khẳng định chắc nịch với MC Minh Đức. Chính vì lẽ đó, nữ ca sĩ không quá quan trọng để tự tạo áp lực bản thân phải nhìn hiện tượng nào đó để làm theo họ. Mỹ Lệ cũng cho biết thêm quan trọng nhất vẫn là con đường nghệ thuật của một nghệ sĩ có được những điểm nhấn giá trị hay không và cô đang xây dựng theo hình ảnh này.

Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, khán giả bỗng thấy Mỹ Lệ dần vắng bóng khỏi sân khấu ca nhạc để lui về chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, một số nghệ sĩ khác kể cả có chọn gia đình thì họ vẫn tranh thủ sức nóng về cuộc hôn nhân ấy để duy trì hình ảnh của mình. Nhưng Mỹ Lệ thì khác, cô biến mất hoàn toàn. Tâm sự về khoảng thời gian này, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng cô không bao giờ cảm thấy hối hận hay suy nghĩ nhiều về quyết định này. “Nói một cách nghiêm túc, để trở thành hiện tượng bây giờ quá dễ, chỉ cần một phát ngôn gây sốc hay một hành động khác người là có thể nổi rần rần trên mạng. Vấn đề là mình có chọn điều này hay không. Ngay từ ban đầu khi bước chân vào nghề tôi đã tự nhủ làm cái gì cũng không được đánh mất giá trị bản thân. Chính vì thế đừng mong tôi là một hiện tượng, chỉ trừ khi tôi thích mà thôi nhưng chắc chắn câu trả lời vẫn là không. Tôi chỉ mong một cuộc sống êm ả, giữ hình ảnh cho chồng cho con và tạo dựng con đường sự nghiệp bền lâu”, Mỹ Lệ bộc bạch.


Chia sẻ sâu hơn về mối tình với người chồng đại gia, Mỹ Lệ cho biết chồng mình không quan tâm tới nghệ sĩ nổi tiếng. Cô thẳng thắn nói rằng chồng mình “chỉ mê gái, thích những em chân dài để sau này sinh con sẽ cao và đẹp” nhưng cuối cùng lại bị “một bà chân ngắn tóm gọn”. Nữ ca sĩ cho biết chính vì mục tiêu ban đầu không phải là sự nổi tiếng nên khi hẹn hò thì ông xã mới nhận ra Mỹ Lệ sở hữu tính tình phù hợp với anh.


Sau khi cưới, Mỹ Lệ kể rằng chồng cô cũng không hề ngăn cấm công việc làm ca sĩ của mình nhưng lựa chọn mà cô đưa ra hoàn toàn xuất phát từ chính cô. Cũng vì lập gia đình trễ nên nữ ca sĩ nhận ra rằng đây là khoảng thời gian dành cho các con vì có nhiều vấn đề phức tạp của trẻ mà một người mẹ cần phải theo sát. Vì thế, cô đành bỏ bớt sự nghiệp để tập trung cho con cái. “Phụ nữ đến một lúc nào đó gia đình vẫn là quan trọng. Và từ nền tảng đó, sau khi gia đình yên ổn thì mình lại trở lại với nghề, với công việc mà mình yêu thích”, Mỹ Lệ trải lòng.


Nhiều khán giả biết tới chồng đại gia của Mỹ Lệ nhưng có khi không hề biết chính nữ ca sĩ cũng là một đại gia. Trong quá khứ, thời Mỹ Lệ đang là ngôi sao triển vọng, cô chạy show rất nhiều và mỗi lần kiếm đủ tiền thì nữ ca sĩ sẽ đi mua đất. Ở những nơi trước đây là đồng không mông quạnh thì nay đã trở thành khu vực có giá đất đắt đỏ nhất thành phố. Chính vì lẽ đó, MC Minh Đức đã kể về một lần hội nghệ sĩ ngồi tám chuyện cùng nhau khi nhắc đến việc Mỹ Lệ tổ chức liveshow thì ca sĩ Phương Thanh mới nói một câu: “Ai gọi tài trợ tôi không biết, chứ Mỹ Lệ chỉ cần xẻo một khoảnh đất thôi là làm được mấy cái liveshow liền”. Nghe tới đây, Mỹ Lệ lập tức lên tiếng phân trần và cho biết đây chỉ là nói đùa vui mà thôi. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho hay: “Ai cũng vậy, thời của mình làm ra tiền thì phải ki cóp, tiết kiệm hoặc làm điều gì đó cho số tiền ấy sinh lời để lỡ sau này không làm nghề, nhất là nghệ sĩ không còn hát được nữa thì vẫn có một khoản bảo đảm cho cuộc sống gia đình”.

Bên cạnh những tâm sự chân thật, khán giả còn được lắng nghe giọng hát từng làm say đắm biết bao người của ca sĩ Mỹ Lệ qua hàng loạt ca khúc đình đám như Vũ nữ thân gầy, Dòng sông không trở lại, Ngọc Lan, Đêm mưa nhớ anh, Giọt lệ cho ngàn sau.

Đến với Đời Nghệ Sỹ, Mỹ Lệ đem đến những phút trải lòng về thăng trầm sân khấu của một trong những nữ ca sĩ sở hữu cá tính mạnh, người sẵn sàng rời bỏ hào quang lúc đỉnh cao để dành thời gian cho gia đình và những thú vui mới qua cuộc trò chuyện cùng MC Minh Đức. Chương trình phát sóng lúc 19h15 Chủ nhật 12/12 trên VTV9.

Hoài Thương 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595