Thế giới cần đầu tư 131.000 tỷ USD vào năm 2050 để đạt được các mục tiêu về khí hậu

TTGĐ - Vào năm 2050, 30% lượng điện tiêu thụ sẽ dành cho việc sản xuất "hydro xanh" cùng với các sản phẩm phái sinh.


Theo báo cáo thường niên công bố ngày 16/3 của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IREA), đầu tư vào năng lượng sạch phải tăng 30%, lên tổng 131.000 tỷ USD vào năm 2050 để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, với yêu cầu tăng mạnh sản xuất nhiên liệu hydro là đặc biệt cấp thiết.

Báo cáo nhấn mạnh quy mô và tốc độ thay đổi cần để khống chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C theo Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.

Tổng giám đốc Francesco La Camera cho rằng các nước cần đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng để có thể đạt được bước ngoặt ý nghĩa.

Theo báo cáo, mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch phải giảm hơn 75% vào năm 2050, trong đó với dầu mỏ và than đá phải giảm nhanh hơn. Mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên sẽ phải đạt đỉnh vào năm 2025, dù đây sẽ là loại nhiêu liệu hóa thạch được sử dụng chủ yếu vào giữa thế kỷ này.

Báo cáo cho rằng công suất điện từ các nguồn tái tạo sẽ phải tăng hơn 10 lần vào năm 2050, cùng với việc tăng 30 lần điện khí hóa giao thông.

Báo cáo cũng cho rằng sản lượng và mức tiêu thụ "hydro xanh", một dạng nhiên liệu không khí thải CO2 được sản xuất nhờ điện phân, sử dụng năng lượng từ gió và Mặt Trời để tách nước thành hydro và oxy.

Vào năm 2050, 30% lượng điện tiêu thụ sẽ dành cho việc sản xuất "hydro xanh" cùng với các sản phẩm phái sinh. Công suất của các máy điện phân sẽ phải tăng từ lên 0,3 GW hiện nay lên 5.000 GW.

Khải Hoàng
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595