Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt sau nghỉ Tết

TTGĐ - Trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (11-14/2), số ca nhiễm duy trì ở mức 300 ca/ngày do số mẫu xét nghiệm trong ngày ít hơn so với ngày thường, sau đó bất ngờ vọt lên hơn 600 ca trong ngày 16/2.


Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0g00 ngày 17/2/2021, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 84.946 ca nhiễm Covid-19, tăng 621 ca so với một ngày trước, bao gồm 590 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 31 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm mới trong ngày 16/2 nhiều hơn 164 ca so với số ca ngày 15/2 và vượt mốc 600 ca sau 38 ngày kể từ ngày 10/1. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 10/1 (623 ca).

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (11-14/2), số ca nhiễm duy trì ở mức 300 ca/ngày do số mẫu xét nghiệm trong ngày ít hơn so với ngày thường, sau đó bất ngờ vọt lên hơn 600 ca trong ngày 16/2.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 247 ca, tỉnh Gyeonggi 147 ca, thành phố Incheon 21 ca, tỉnh Nam Chungcheong 74 ca, thành phố Busan 18 ca, tỉnh Nam Jeolla 15 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 14 ca, thành phố Daegu 12 ca, thành phố Ulsan 9 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 7 ca, thành phố Chungcheong và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 6 ca, tỉnh Gangwon 3 ca, thành phố Gwangju và Sejong mỗi nơi 2 ca.

Số ca bệnh nguy kịch là 169 ca, tăng thêm 3 ca. Sau khi một loạt các bệnh viện đại học để xảy ra lây nhiễm tập thể do vi phạm quy tắc phòng dịch, chính quyền thành phố Seoul đã ra sắc lệnh hành chính về đẩy mạnh phòng dịch với 57 cơ sở y tế cấp bệnh viện đa khoa trở lên.

Bệnh nhân và người chăm sóc sẽ phải xét nghiệm trước khi nhập viện; nhân viên y tế, người chăm sóc, người nhà bệnh nhân sẽ phải xét nghiệm hai tuần một lần. Ngoài ra, các bệnh viện sẽ cấm khách tới thăm bệnh nhân, mỗi bệnh nhân chỉ được đăng ký một người nhà trông nom.

Cơ sở y tế nào vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ bị nộp phạt và cảnh cáo, nặng có thể bị đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng, thậm chí là đóng cửa. Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ lập dự thảo hệ thống giãn cách xã hội mới để công bố trong tuần sau.

Minh Tú
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595