Thủ tướng bấm nút khánh thành sân bay Vân Đồn

TTGĐ - Với những công trình đẳng cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng Quảng Ninh sẽ nâng được lượng khách từ 15 triệu hiện nay lên 50 triệu. 


Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khởi công từ năm 2015 tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), trên diện tích 325 ha, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 7.463 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 734 tỷ. 

Đây là cảng hàng không đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II - có thể đón các máy bay lớn.

Sân bay có công suất 2,5 triệu khách mỗi năm, giờ cao điểm có thể đón 1.250 hành khách. Hệ thống sân đỗ đến năm 2020 đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay; đến năm 2030 mở rộng lên tối thiểu bảy vị trí đỗ máy bay.


Đường cất hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được trang bị hệ thống dẫn đường bay ILS Cat II, bảo đảm chỉ dẫn cho tàu bay hạ cánh ngay cả khi thời tiết bất lợi nhất.

Khu bay với một đường cất hạ cánh dài 3,6 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay B787, B777, B747-40 và tương đương.

Nhà ga được xây dựng trên tổng diện tích gần 27.000 m2, thiết kế 2 cao trình đến và đi riêng biệt, có một cầu hành khách cho máy bay code E, ba cầu hành khách cho máy bay code C và bốn vị trí bãi đỗ xe (giai đoạn 1), 31 quầy thủ tục hàng không.

Sân bay có 4 băng truyền hành lý, có thể phục vụ giờ cao điểm khoảng 1.200 hành khách.


Khu vực kiểm soát an ninh với hệ thống máy soi đa chiều đáp ứng tiêu chuẩn dò chất nổ lỏng Euro Standand 3 tiên tiến nhất khu vực Châu Á và lần đầu tiên được trang bị tại sân bay ở Việt Nam. 

Sân bay dự kiến khai thác các đường bay đến và đi từ các nước Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan) và Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia). Tại thị trường trong nước, chủ đầu tư tập trung vào khu vực miền Trung và miền Nam như Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc. 

Đoàn người chờ làm thủ tục an ninh vào sự kiện khánh thành sân bay Vân Đồn. Ảnh: Giang Huy

Sân bay Vân Đồn đánh dấu một giai đoạn mới trong việc huy động vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng giao thông. Kể từ năm 1975 đến nay, nếu không kể sân bay Phú Quốc được hoàn thành năm 2012 thay thế một sân bay cũ (xây từ thời Pháp), đây là sân bay đầu tiên được xây mới hoàn toàn và do tư nhân bỏ tiền đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Giang Huy

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh: Giang Huy

Với sân bay Vân Đồn, vị thế của Quảng Ninh tiếp tục nâng lên một tầm cao mới. Trong những năm gần đây, Quảng Ninh xuất hiện như một "ngôi sao" cả về tốc độ tăng trưởng GDP, thu hút vốn đầu tư hay chỉ số năng lực cạnh tranh. 

Trong vòng 2 năm từ 2014 đến 2015, tổng số vốn đầu tư vào Quảng Ninh là 100.000 tỷ. Những dự án khủng xuất hiện như một tổ hợp công viên giải trí 8.000 tỷ đồng được Sun Group khởi công xây dựng ở Bãi Cháy, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội...

Nay với dự án sân bay hơn 7.400 tỷ đồng, Quảng Ninh được dự báo sẽ tiếp tục là thỏi nam châm thu hút du lịch, vốn đầu tư trong thời gian tới.


Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Giang Huy

Mở đầu sự kiện, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại. Tỉnh đã có những chính sách và quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện, cũng như thu hút nhà đầu tư.

Sau thời gian tích cực triển khai các dự án, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã chính thức hoàn thành. Đây là những công trình có quy mô hiện đại, chất lượng quốc tế mang tầm quốc tế, do Tập đoàn Sungroup đầu tư. 

Theo ông Hậu, sự kiện này mang tính lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh.

Sau bài phát biểu của Phó Chủ tịch tỉnh, Ban tổ chức phát phim ngắn giới thiệu về ba dự án sẽ cùng lúc được khai trương trong ngày hôm nay là cảng hàng không Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được thực hiện theo hình thức BOT, có tổng mức đầu khoảng 12.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.


Theo thiết kế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60 km, điểm đầu tại quốc lộ 18A thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn. Tốc độ thiết kế của cao tốc là 100 km/h, chiều rộng nền đường 24,5 m.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2015 với 15 gói thầu (9 gói thầu đường và 6 gói thầu cầu). Đây là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đi vào hoạt động sẽ kết nối tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Hạ Long, Hạ Long – Vân Đồn. Từ Thủ đô đi xe đến khu kinh tế Vân Đồn chỉ còn khoảng hai giờ đồng hồ, thay vì hơn 5 tiếng hiện nay.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long do tập đoàn Sun Group đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình được thực hiện theo hình thức đối tác công-tư (PPP), khởi công từ tháng 4/2017. Đây cũng là cảng tàu du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế hiện đại, đồng bộ.


Cảng tàu gồm cầu dẫn dài 785m, rộng 11,5 m nổi trên vịnh Cửa Lục; cầu cảng đón khách dài 524 m, trong đó có bến cảng dài 130 m, rộng 31 m, có thể tiếp nhận đồng thời 2 tàu khách có sức chở lên đến 8.400 người.

Riêng nhà ga cảng hành khách rộng 4.500 m2, gồm 3 tầng với tổng diện tích 13.500 m2, do kiến trúc sư Bill Bensley - top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế và pha trộn văn hóa, kiến trúc Việt Nam và châu Âu khi bên ngoài giống phố cổ Hội An nhưng bên trong giống tầng hầm của một con tàu cổ với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và thép, nội thất cầu kỳ...

Trước đó, sáng 27/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đi vào hoạt động. Cùng ngày tàu du lịch 5 sao Celebrity Millennium xuất phát từ Hong Kong đã đưa 2.000 du khách và gần 1.000 thủy thủ cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sau nghi thức khai trương Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các quan khách sẽ di chuyển để thông xe kỹ thuật cao tốc Hạ Long -Vân Đồn và khai trương Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Sun Group phát biểu tại sự kiện.

Ông Trường cho biết thêm, mỗi doanh nghiệp đều có hướng đi riêng để góp phần phát triển cho đất nước. "Với Sun, chúng tôi luôn mang khát vọng được trở về cống hiến, làm rạng danh đất nước và chúng tôi chọn du lịch làm hướng đi riêng". 

"Sun không chọn những dự án mang lại nhiều lợi nhuận, mà chọn vùng đất giàu tiềm năng, đòi hỏi sự đầu tư dài hạn. Tới nay, chúng tôi đã đạt nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới, góp phần thay đổi những vùng đất mà mình đặt chân", ông nói.

"Với Quảng Ninh, chúng tôi đầu tư 20.000 tỷ đồng, mỗi công trình đều được đầu tư kỹ lưỡng, để lại dấu ấn, một trong số đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vừa khai trương hôm nay và chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên", ông Trường khẳng định.

Vị trí quan trọng này là cơ hội để tỉnh phát triển, nhưng thời gian qua khó khăn nhất của tỉnh là kết cấu hạ tầng trong đó giao thông được xác định là cấp thiết để kết nối kinh tế khu vực và quốc tế.

Từ 2012 đến nay, đầu tư kết cấu hạ tầng được tỉnh ưu tiên. Từ năm 2014 tỉnh đã đầu tư 36.000 tỷ đồng, vốn đầu tư xã hội chiếm 3/4 số vốn, còn ngân sách tỉnh chủ yếu giải phóng mặt bằng. Do đó, các công trình hạ tầng của tỉnh đều có tính đột phá.

"Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long -Vân Đồn và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được khai trương hôm nay là minh chứng rõ ràng", lãnh đạo tỉnh nói.

Sau gần 2,5 năm thi công, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào khai thác phát triển du lịch, giao thương với các địa phương cả nước và quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của phương.

Với điều kiện giao thông thuận lợi có sân bay, đường cao tốc và bến cảng, Vân Đồn có khả năng đón tiếp 7.000 du khách mỗi ngày. Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hoàn thành kết nối đồng bộ tuyến cao tốc Hải Phòng- Hà Nội và cảng quốc tế khai thác thương mại sẽ là đòn bẩy thu hút du khách quốc tế sang trọng, mở ra nhiều hướng mới cho du lịch Quảng Ninh.

"3 dự án có tính đột phá với phá triển kinh tế của địa phương. Đây là dấu mốc lịch sử, hiện thực hóa chiến lược huy động mọi nguồn lực cho nền kinh tế mà địa phương đã làm thời gian qua", Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Qua 3 công trình quy mô lớn, chúng ta đã thấy được tư duy, nhận thức, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước. Không phải địa phương nào cũng làm được việc này nên tôi rất hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo khắp nơi đến dự lễ khánh thành đồng thời để nghiên cứu nhân lên ở địa phương mình. Từ nhận thức tới hành động là một quá trình, Quảng Ninh đã làm được việc này".

Thứ hai, không chỉ là số lượng công trình mà còn là chất lượng của công trình, giá thành xây dựng. "Tôi nghe các cơ quan quản lý phản ánh công trình này làm nhanh kỹ thuật tốt, chất lượng đẹp, nhất là giá thành xây dựng. Các cơ quan nhà nước phải suy nghĩ vấn đề này - chưa đến 20.000 tỷ mà làm được 3 công trình trong thời gian rất ngắn", Thủ tướng nhấn mạnh. 



Chuyến bay hiệu chuẩn hồi tháng 7/2018 khi chuẩn bị đưa cảng hàng không Vân Đồn vào khai thác. 


Thứ 3 là hiệu quả kinh tế của các dự án. Dự án đã đi vào mũi nhọn của sự phát triển đó là du lịch, là sự đầu tư ở địa phương.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, cơ quan chức năng vận hành công trình đảm bảo an toàn, nhất khi ngành hàng không đang có tốc độ phát triển cao nhưng an toàn bay, an toàn công trình đang là vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các công trình phụ trợ kết nối sự phát triển các hạ tầng thời gian tới để phát huy tốt nhất 3 công trình này.

Về việc phát huy sự tham gia của tư nhân trong nền kinh tế, Thủ tướng cho rằng, Quảng Ninh cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển các công trình có lợi cho đất nước và cho cả nhà đầu tư. "Đây là một trong những thành tố nòng cốt để phát triển kinh tế Việt Nam, kinh tế tư nhân phát triển bền vững, xóa bỏ rào cản định kiến từ đó phát động phong tào khởi nghiệp và thu hút nhiều hơn nhà đầu tư tư nhân cùng các thành phần khác đóng góp cho nền kinh tế", Thủ tướng bày tỏ.

Đúng 10h48, nghi thức bấm nút khai trương bắt đầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Sun Group cùng các đại biểu nhấn nút chính thức khai trương Cảng hàng không Vân Đồn. 

Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và các khách mời nhấn nút khai trương. Ảnh: Giang Huy

Sau buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng và nhà nước đi thăm quan Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Cùng lúc, nhiều đại biểu di chuyển ra khu vực xe để tiếp tục thông xe cao tốc.

Sau khi tham quan các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng quan khách di chuyển ra xe để thông xe kỹ thuật cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Thời gian di chuyển qua tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn mất khoảng 50 phút. Sau đó từ điểm nút Quốc lộ 18A, phường Đại Yên đoàn về Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và khai trương công trình thứ 3 này.

Ngày 30/12, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chính thức được thông xe kỹ thuật sau hơn ba năm thi công.

TTGĐ.
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595