Hai nhà thiết kế trẻ của Hulos và cuộc “Hành trình về phương Đông”

TTGĐ - Bằng sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật hát bội và không gian mang hơi thở Á Đông, buổi biểu diễn “Hành trình về phương Đông” của Hulos tại Banyan Tree đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu thời trang và khiến người xem khó lòng rời mắt vào tối 26/10 vừa qua. 


Tham dự sự kiện ngoài các tên tuổi nổi tiếng còn có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Hoa Hạ - người cùng cộng tác với hai nhà thiết kế trẻ trong vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga mới đây. Chương trình cũng quy tụ dàn người đẹp đình đám về trình diễn, trong đó có những cái tên khá quen thuộc như Á hậu Thúy Vân, người mẫu Cao Ngân, người mẫu Hồng Quế, quán quân Vietnam next top all star Kim Dung…

Phương Thanh và Nghệ sĩ Kim Ngân cùng đến ủng hộ hai nhà thiết kế trẻ của thương hiệu Hulos.

Là những người tin vào ý thức niệm, hai nhà thiết kế trẻ Thế Huy – Hải Long đã mượn câu chuyện tâm linh và thông qua nét đẹp của hát bội để gửi đến giới mộ điệu bộ sưu tập Hành Trình Về Phương Đông được dày công sáng tạo và trau chuốt trong từng chi tiết. Mất hơn 5 tháng xử lý cùng sự tham gia của 100 thợ may, 90 bộ trang phục cuối cùng đã được trình làng và chia thành hai câu chuyện có sự thu hút riêng biệt.

Nhà thiết kế Hải Long (trái) và Thế Huy (phải).

Áo dài và niềm cảm hứng từ áo dài – Phần một của buổi biểu diễn mang bạn vào không gian hoài niệm của những giá trị xưa cũ với các gam màu phương Đông nổi bật: xanh dương, đỏ, cam đất,… xuất hiện trên 60 tà áo dài. Mở màn là sự xuất hiện của siêu mẫu Trang Phạm trong vai trò vedette đồng thời cũng là linh hồn cho cả buổi diễn. Bằng khuôn mặt đậm nét Á Đông và thần thái lạnh lùng, Trang Phạm hóa thân thành hoàng hậu vận trang phục rồng đầy uy nghi. Những động tác ước lệ của hát bội kết hợp cùng biểu cảm đa dạng và sự giao hòa giữa tiếng trống, ánh sáng, “Hành trình về phương Đông” đã tái hiện rõ nét đời sống cung đình xa hoa, tịch mịch một cách hoàn hảo.


Bộ sưu tập mang một nét huyền bí, đặc sắc khi được hòa với không gian vô cùng nghệ thuật, đậm chất cung đình Huế.

Khép lại phần một, người xem được phiêu du trong giai điệu violin êm dịu từ nữ nghệ sĩ Hàn Quốc – JMi Ko, như một sự chuyển giao đầy kịch tích trước khi bước vào phần tiếp theo. Hulos tiếp tục mở ra cánh cửa của sự giao thoa văn hóa Đông – Tây khi kết hợp đa dạng chất liệu hiện đại như jeans, lấy cảm hứng từ dân tộc như lụa, gấm…, tạo nên một bầu không khí hội nhập đầy trẻ trung, năng động cho phần hai của Hành Trình Về Phương Đông. Ngoài ra, sự góp mặt của hàng loạt người mẫu Hồng Quế, Kim Dung, Cao Ngân, Nguyễn Hợp… càng làm tăng thêm phần cá tính và hiện đại cho bộ sưu tập. 


Những người mẫu đã thể hiện được ý đồ của hai nhà thiết kế trẻ trong "Hành trình về phương Đông" lần này.

Đằng sau vẻ ngoài tinh xảo, lộng lẫy của từng bộ trang phục là sự kỳ công trong kỹ thuật chế tác. Thông qua kỹ thuật thêu tay 3D cầu  kì với những họa tiết rồng, phượng, vân mây, chim công… điểm xuyết trên trang phục, đến nghệ thuật Pháp Lam Huế đặc trưng trên trâm cài, đôi guốc, cùng kỹ thuật xử lý nhuộm vải theo cách riêng của Hulos mang đến sự sang trọng, bí ẩn đến mê hoặc cho bộ sưu tập “Hành trình về phương Đông” cũng như đã làm nên bản sắc độc nhất khó quên với hai nhà thiết kế trẻ này.


Họa tiết thêu mang nhiều biểu tượng văn hóa độc đáo gợi lên những cảnh sắc thuần Việt trong tâm trí người thưởng thức.

Bên cạnh phục trang, nghệ thuật trình diễn chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của “Hành trình về phương Đông”.. Bằng sự trân trọng dành cho hát bội và mong muốn khuyến khích người trẻ lưu giữ những giá trị cao quý của văn hóa truyền thống, Hulos đã mang hát bội lên sàn diễn một cách tinh tế và đầy thông minh. Những chiếc mặt tô vẽ đầy màu sắc, những bộ trang phục cầu kỳ với cờ phướn, lông công giắt người cùng các điệu hát cổ truyền đã làm nên tính độc đáo cho buổi trình diễn, để tính hoa nghệ thuật truyền thống giao hòa trong không khí thời đại, từ đó tạo nên hành trình tâm linh mang những giá trị triết lý về sự hòa hợp, tô đậm thêm cốt lõi của “chân thiện mỹ”.


Ngoài đường lối thiết kế, bộ sưu tập cũng đã tôn lên nét văn hóa ngàn đời của Việt Nam cũng  như những giá trị tinh hoa nhất mà hiếm nhà thiết kế nào chấp nhận và "liều mình" thực hiện.

“Hành trình về phương Đông” mang người xem sống lại trong không gian truyền thống nơi mảnh đất kinh kỳ. Với nét kiến trúc đặc trưng của nhà rường, chấm phá bằng tranh Đông Hồ, lư đồng, gốm cổ và pha trộn nét hiện đại của văn hóa phương Tây… 

Tham dự sự kiện đặc biệt này, nữ ca sĩ Phương Thanh tâm đắc cho biết: “Tôi biết Hải Long và Thế Huy đã lâu nên khá rõ về tư duy làm nghề của hai bạn ấy. Không chạy theo thị trường, không quảng cáo thương hiệu càng không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Những bộ trang phục của cả hai luôn có những ẩn ý sâu xa nói về văn hóa, con người và những giá trị rất bình dị tại Việt Nam. Tôi cũng có dịp làm việc với cả hai và lần này, tôi thật sự nể phục tư duy và khối óc của họ trong Hành trình về phương Đông”.

"Hành trình về phương Đông" của thương hiệu Hulos đã thật sự khiến mọi người được một phen mãn nhãn.

Còn nghệ sĩ Hoa Hạ thì cho rằng, sở dĩ bộ sưu tập được đánh giá cao là vì ý tưởng độc đáo chưa ai nghĩ đến là đưa nghệ thuật hát bội lồng vào nghệ thuật thiết kế. Hai trường phái này thoạt nghe không có gì là liên quan nhưng thực tế chúng lại hỗ trợ cho nhau. Thời trang đưa vào loại hình nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là các bộ môn cổ điển như cải lương hoặc hát bội sẽ là một cái đẹp đầy tinh túy và nghệ thuật.

Được biết, Hải Long và Thế Huy chính là người đã thiết kế lên bộ phụng bào khủng của Thái hậu Dương Vân Nga do NSƯT Hoa Hạ và Kim Ngân đồng phục dựng cách đây không lâu. Mẫu thiết kế có màu vàng, hoa văn chính thêu hình chim phụng. Huỳnh Hải Long cho biết mẫu áo này được thực hiện rất công phu vì thêu nhiều, vải để may áo cũng sẽ đặt làm riêng chứ không dùng vải có sẵn ngoài thị trường.

Hải Long và Thế Huy là người đã góp phần tạo nên linh hồn cho vở Thái hậu Dương Vân Nga bằng bộ phụng bào hoành tráng và tuyệt mỹ.

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, đạo diễn Hoa Hạ cũng cho biết: “Màn cuối cùng trao long bào thì trang phục của thái hậu sẽ được đầu tư một số tiền rất lớn, khoảng 3000-4000 USD. Bộ phận thực hiện là những người chuyên thiết kế trang phục dân tộc Việt Nam khi dự thi hoa hậu. Đây là một bước với ý tưởng là làm sang trọng hóa cải lương, để màn cuối trao long bào cho thật long trọng, rực rỡ. Bộ này may khoảng 2 tháng mới xong”.

Chính bộ phụng bào này đã giúp vở diễn được công chúng đón nhận nồng nhiệt ngày trở lại.

Ngoài thiết kế bộ phụng bào cho vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, nhà thiết kế Thế Huy và Hải Long còn thực hiện thêm một phiên bản sẽ trình diễn tại Pháp vào tháng 12.

Dù kết hợp với nhau từ năm 2009, nhưng phải đến 2011, cặp đôi thiết kế Thế Huy và Hải Long mới hình thành thương hiệu thời trang riêng Hulos. “Hu” là viết tắt của chữ Huy, “lo” là viết tắt của chữ Long còn “s” là viết tắt của chữ style. Long phụ trách việc tiếp thu đường thêu truyền thống của Việt Nam kết hợp với trường phái thêu quốc tế như thêu bằng chỉ Koma ánh nhũ trên trang phục kimono của Nhật, kỹ thuật thêu lùi của Ấn Độ và kỹ thuật thêu chặn của Nhật Bản…

Không chạy theo thị trường, ngại tiếp xúc với báo chí, không dùng tài chính để mua danh... chính là những điều "lạ lùng" mà hai nhà thiết kế của Hulos vẫn khiến người ta khó hiểu từ lúc làm nghề cho đến nay.

Từ ngày đầu lập nghiệp, Thế Huy và Hải Long đã đề ra mục tiêu dùng sản phẩm Hulos để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới. Khi tham gia China Fashion Designers Creation Contest 2011 với bộ sưu tập Thoát xác, hai nhà thiết kế trẻ đã mang về 2 giải: Media Award Fashion Designer Contest, Young Designer Contest. Cả hai còn tham gia Asia Fashion Federation tại Nhật với bộ sưu tập Hành hương. Tại Festival Huế 2014, họ ra mắt Đêm phương Đông. Trong đêm Haute Couture – Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2015, họ trình làng Hoa trong hội họa…

Khôi Vũ
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595