Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường, lấy sự hài lòng của khách hàng để biến thành ưu điểm của thương hiệu HongKong wedding

TTGĐ - Làm nghề khá lâu với hàng loạt tác phẩm vang dội trên cả nước nhưng nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường vẫn chọn cho mình một lối sống bình dị, cung cách làm nghề từ tốn, không khoa trương khoe mẻ. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào những bức ảnh mà anh chụp người ta cũng đủ thấy sự tận tâm và một tinh thần làm việc nghiêm túc nhất có thể. Hãy cũng lắng nghe quan điểm của anh ấy về nghề này như thế nào nhé!


Chào anh, được biết anh là một họa sĩ làm nghề khá lâu năm nhưng lại chuyển sang làm nhiếp ảnh. Có phải họa sĩ hiện giờ đã hết thời rồi không?

Theo tôi nghĩ, thời hay không mình không thể tự nói mà phải để khán giả nhìn nhận, đánh giá. Công chúng sẽ dựa vào thành quả và năng lực của mình để nhận xét. Đối với riêng tôi, bước chuyển hướng này chỉ là một sự tiếp nối, tiếp nối đam mê, tiếp nối hoài bão. Hội họa và nhiếp ảnh có nhiều điểm tương đồng với nhau, nó cho thấy ở sự sáng tạo, óc quan sát và cái nhìn tinh tế, độc lập đầy ngẫu hứng như một người nghệ sĩ. Vì thế, tôi đã dần phát triển nhiếp ảnh dựa trên vốn sống và tiềm năng của nghề hội họa.



Nhiều người ví anh chụp đẹp như tranh, điều này có chính xác không? Anh có thấy ngại khi người ta đánh giá mình như thế?

Cái đó người ta khen mình cho vui thôi chứ thật sự tôi biết năng lực và khả năng của mình tới đâu. Tôi không dám nhận danh hiệu hay một mỹ từ nào nói về nghề của mình. Tôi sẽ để những tác phẩm của mình trả lời thay điều đó. Thật ra, những bức ảnh của tôi khá lạ mắt về kết cấu, bố cục tương đối bay bỗng nên nhiều người cũng hiểu lầm là tranh. Hơn nữa, tôi thường tìm tòi những góc máy mới, những khung cảnh độc lạ để làm điểm sáng tạo cho mình. Vì thế, đôi khi người ta nhìn cứ nghĩ đó là tranh vẽ.

Anh được nhiều người nói vui là chụp đẹp như tranh vẽ vậy.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ cũng tập tành chụp ảnh và được gọi là nhiếp ảnh gia tuy nhiên bức ảnh không có gì đặc biệt và có xu hướng xào nấu. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi cũng có nghe thông tin ấy nhưng bản thân tôi không phải là một người quá tầm cỡ nên không dám nhận xét về ai. Tôi chỉ biết làm tốt phần việc và trách nhiệm của mình, chính năng lực của người đó sẽ phản ánh tên tuổi của họ mà không cần một ai nhận định. Nhiếp ảnh cũng như ca hát vậy, không phải cứ cầm mic lên thì được gọi là ca sĩ và cũng không phải có máy ảnh là cứ là nhiếp ảnh gia. Với tôi, hơn 15 năm trong nghề thì mọi thứ đều có giá trị của riêng nó. Nghề nào cũng vậy thôi, phải có sự khổ luyện, trau dồi thì tay nghề mới cứng được. Thời gian gắn liền với công sức, bạn đầu tư nhiều thì hiệu quả thu lại cũng sẽ xứng đáng với điều mà bạn đã bỏ ra, tôi tin chắc là thế.



Công việc nhiếp ảnh có đem lại cho anh một cuộc sống sung túc không, có khi nào anh hối hận vì sự chuyển hướng này chứ?

Tôi không bao giờ hối hận với mọi quyết định mà mình đã đưa ra, thậm chí tôi lại rất hào hứng với những điều đó. Thực tế mà nói, nghề nào cũng có thử thách, gian khó và những hy sinh… nếu chúng ta cứ mãi sợ thất bại thì chỉ tồn tại một cách mờ nhạt và nhàm chán thôi.

Công việc của tôi tuy không phải thật sự giàu sang nhưng ít ra nó cũng giúp tôi duy trì cuộc sống của mình một cách đủ đầy, và quan trọng hơn cả là đúng đam mê và hoài bão. Hiện tại, tôi đang điều hành hệ thống HongKong wedding. Thương hiệu của tôi vốn là một địa điểm lui tới quen thuộc các các cặp đôi uyên ương cho ngày trọng đại của mình. Tôi cũng đang nhận rộng mô hình kinh doanh của HongKong wedding ra khắp cả nước để thỏa sức sáng tạo, đem cái đẹp của các nhân tô điểm cho cuộc sống này.

Nguyễn Trường chụp ảnh lưu niệm cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kedaz Feng.

Theo anh, điều gì khiến các cặp đôi lựa chọn tay nghề của mình mà không phải một nhiếp ảnh nào khác?

Tôi nghĩ đầu tiên là sự uy tín và tận tâm. Tôi quan niệm, không phải chỉ là một lần lấy tiền rồi thôi mà đã làm là phải làm nhiều lần. Lợi nhuận một lần tuy ít nhưng nếu nhiều lần thì tính ra cũng bằng một lần. Vì vậy, tôi cố gắng duy trì sự đam mê để khách hàng cảm nhận được nhiệt huyết của chính mình, chụp không phải vì lợi nhuận mà chụp là vì tâm huyết. Dĩ nhiên ai cũng cần phải sống, tuy nhiên tôi luôn đặt hai giá trị nghệ thuật và tài chính trong cùng một bức ảnh để cân bằng mọi thứ.
Với tôi, sự sáng tạo luôn là điểm nhấn cá nhân không thể nhầm lẫn với một ai. 


Tôi làm việc với mỗi cặp đôi đều tư vấn với họ theo từng cách khác nhau, không ai giống ai, không trùng lắp nên họ cảm thấy cái riêng của mình trong mỗi bức ảnh. Hơn nữa, tôi cũng cẩn thận tư vấn cho họ điểm mạnh, điểm yếu của chính mình để có thể có những dáng đứng đẹp nhất, phù hợp nhất. Tôi cũng cẩn thận lắm, hình ảnh tự chụp, hậu kỳ chỉnh sửa cũng tự làm vì tôi hiểu được ý tưởng của mình ngay từ đầu nên khi chỉnh sửa cũng sẽ chính xác và chân thực hơn. Một bức ảnh quan trọng là sự sắc nét và bố cục, vì vậy tôi thường dành khá nhiều thời gian để nghĩ ra bố cục cho khách, sau đó điều chỉnh kỹ thuật phù hợp để tôn lên ưu điểm, làm mờ đi nhược điểm của từng vị khách.

Điều gì đã cho anh kinh nghiệm làm việc một cách chuyên nghiệp và đầy sáng tạo như thế?

Không ai cả, phải tự chính mình phấn đấu vì điều đó thôi. Nhiếp ảnh là nghề đòi hỏi sự sáng tạo và sáng tạo không ngừng. Nếu thiếu sự sáng tạo bạn sẽ không thể nào tiến xa hơn được vì mỗi ngày, môi trường nhiếp ảnh cũng đầy những cái mới mẻ, hay ho. Ngoài ra, tôi cũng may mắn được cộng tác với hàng loạt tên tuổi đình đám trong giới nghệ sĩ như Hương Giang, ca sĩ Hà Vân bolero, ca sĩ Ái Phương, hoa hậu Nhật Phượng…

Những tác phẩm được miêu tả là đẹp như tranh của Nguyễn Trường.

Làm việc với mỗi người, tôi học được ở họ những cách cầu thị công việc khác nhau và biến nó thành vốn sống của mình. Có thể họ không trực tiếp liên quan đến nghề nghiệp của tôi nhưng khi làm việc với họ, họ cho tôi những ý tưởng mới, những góc nhìn mới. Chính việc muốn làm mọi thứ tốt nhất cho khách hàng, luôn lắng nghe khách hàng đã giúp tôi có được cho mình một nền tảng kiến thức đa chiều, không nhầm lẫn với bất cứ ai. 

Thông tin thêm: 

Hiện tại nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường đang điều hành hệ thống kinh doanh studio - áo cưới của riêng mình mang tên HONG KONG Wedding tại địa chỉ số 279-281 Phan Châu Trinh - Q. Hải Châu, Đà Nẵng và 134 Hồ Văn Huê - Q. Phú Nhuận - TP.HCM. Ngoài hoạt động như một nhà kinh doanh, người làm nghệ thuật anh cũng tập trung giảng dạy và đào tạo học viên. Hiện tại học viện đào tào nghề của anh thu hút khá đông học viên ghi danh và trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhiếp ảnh đình đám bậc nhất Đà Nẵng và cả nước

Khánh Nguyễn 
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595