Coca-Cola hợp tác thúc đẩy phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

TTGĐ - Với cam kết bền vững trong nỗ lực đem đến các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) đã tham dự Hội thảo “Đưa Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam vào thế giới Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư” và và Lễ công bố các doanh nghiệp đạt chuẩn tham gia chương trình tư vấn gia nhập chuỗi cung ứng của Coca-Cola. 

Sự kiện này cũng đã tiếp nối chuỗi hoạt động thực hiện mục tiêu của chính phủ Việt Nam như được nêu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào tháng 9 vừa qua, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”. Đây cũng chính là một trong bốn ưu tiên chính của hội nghị APEC 2017 nhằm tạo thuận lợi cho các DNNVV của khu vực có cơ hội sáng tạo, tiếp cận mạng thông tin và thị trường toàn cầu để vươn lên trong kỷ nguyên số. 

Các diễn giỉa trong phiên thảo luận.

Hội thảo này nhằm mục tiêu giúp các DNNVV Việt Nam có được định hướng đúng đắn và các nguồn lực cần thiết để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm khai thác tối đa các xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội hợp tác, tham gia chuỗi cung ứng của các công ty Mỹ và gia nhập thị trường toàn cầu.

Trong bài phát biểu của mình tại phiên thảo luận về chủ đề Các DNNVV vương ra toàn cầu:Tăng cường sự tham gia của các DNNVV vào chuỗi giá trị toàn cầu, Ông Sanket Ray, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam đã chia sẻ:” Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến tất cả quốc gia trên toàn thế giới, đây là thời điểm vai trò của các công ty đa quốc gia như Coca-Cola cần được tích cực phát huy trong quá trình đẩy mạnh nâng cao sự tự tin của các DNNVV, giúp các doanh nghiệp có thể thừa hưởng những thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất để tăng cường hiệu kinh doanh, nhanh chóng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.” 

Với Coca-Cola Việt Nam, chúng tôi cam kết phát triển bền vững và góp phần hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế cả hai quốc gia là một trong những mục tiêu dài lâu . Các chuỗi hội thảo thành công trước đây, và trong năm nay là chương trình cố vấn cho các DNNVV, đã thể hiện rõ cam kết của chúng tôi đối với việc tập trung phát triển các DNNVV tại địa phương cũng như đồng hành cùng chính phủ Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trong xã hội.” Ông Sanket Ray cho biết thêm

Mr.Sanket Ray - CEO Coca-Cola Vietnam.

Đánh giá được vai trò quan trọng của DNNVV trong hoạt động của mình, Công ty Coca-Cola đã tập trung tạo cơ hội cho các DNNVV trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của DNNVV. 

Là một trong những đối tác có nhiều đóng góp tích cực trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ DNNVV, Ông Michael W Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN đã chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ nên làm việc chặt chẽ với chính phủ và các doanh nghiệp địa phương để từng bước đưa DNNVV Việt Nam vào thế giới Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Vì vậy, trong năm 2017, USABC đã cùng với các đối tác của chúng tôi giữ vững cam kết hỗ trợ cho sự thành công của các DNNVV qua chuỗi các hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện cũng như là hội thảo ngày hôm nay đã khép lại chương trình trong năm 2017 một cách tốt đẹp.”

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam phát triển bền vững” là một dự án do Coca-Cola Việt Nam, cùng với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) phối hợp thực hiện từ năm 2016, và trong năm 2017, cùng với USABC, chương trình còn hợp tác thực hiện cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đây là một dự án điển hình với mục tiêu cải thiện năng lực hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua khóa tập huấn và cố vấn chuyên sâu về ba chuyên đề: quản trị chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Qua quá trình sàng lọc, đã có 12 DNNVV tham gia chương trình tập huấn, cố vấn cùng VCCI và các chuyên gia với sự tài trợ của Coca-Cola. Sau chương trình tập huấn, cố vấn, ngày hôm nay đã có 8 DNNVV chính thức tham dự Lễ công bố các doanh nghiệp đạt chuẩn tham gia chương trình tư vấn gia nhập chuỗi cung ứng của Coca-Cola, bao gồm các lĩnh vực như bao bì, logistics, phân phối, marketing, truyền thông, công nghệ, viễn thông và cung ứng bao bì PP.

Phát biểu về chương trình, Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông cho biết:”Chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ cải thiện năng lực hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua khoá tập huấn và cố vấn chuyên sâu, qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn những cơ hội kinh doanh mới, giải quyết hiệu quả các thách thức phát triển bền vững.”

Dự án “Hỗ trợ các DNNVV tại Việt Nam phát triển bền vững” được coi là một trong những nỗ lực đóng góp của Coca-Cola trong việc xây dựng những chương trình tư vấn, đào tạo giúp cải thiện năng lực và sức cạnh tranh của DNNVV Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0, đúng như tinh thần xuyên suốt của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24.

Được biết, trong lĩnh vực xã hội, từ năm 2010 đến nay, Coca-Cola đã đầu tư hơn 7 triệu USD cho hàng loạt các dự án cộng đồng tại Việt Nam về nước sạch, nâng cao năng lực cộng đồng, cứu trợ thiên tai… hay như các khóa tập huấn khởi nghiệp E-learning được tổ chức tại các trung tâm hoạt trợ cộng đồng EKOCENTER nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ năng kinh doanh, cải thiện thu nhập cho phụ nữ tại nhiều địa phương trên cả nước.

TTGĐ.
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595